Hợp tác Việt - Nga qua 50 năm giữ gìn thi hài Bác

Nhật Linh, Khắc Long (Thường trú Đài THVN tại Nga)-Thứ năm, ngày 30/05/2019 10:47 GMT+7

VTV.vn - Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được lưu giữ - là thành quả trong nhiều năm hợp tác của các chuyên gia y tế Nga và Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 50 năm gìn giữ thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), tại Đại sứ quán Việt Nam tại Moscow, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức gặp mặt, tri ân các chuyên gia y tế Liên Xô, sau này là Liên bang Nga có nhiều đóng góp cho nhiệm vụ gìn giữ thi hài của Bác. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Lãnh đạo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng cùng với Đại sứ quán đã trao tặng các Huân huy chương Lao động, Độc lập và Hữu nghị cho các cá nhân và tập thể đã tham gia công tác giữ gìn thi hài Bác trong các thời kỳ.

Những huân, huy chương cao quý của Nhà nước Việt Nam đã được trao tặng cho 2 tập thể và 23 chuyên gia Nga thuộc nhiều thế hệ đã có đóng góp tích cực trong nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là sự khẳng định về hợp tác chặt chẽ Việt - Nga trong nửa thế kỷ qua đối với nhiệm vụ thiêng liêng này. Kể từ khi xây dựng cho đến nay, Lăng Bác đã đón tiếp hơn 57 triệu lượt người, trong đó có hơn 9 triệu lượt khách quốc tế, được xem là kỳ đài lịch sử, biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga. 

Ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần. Nhưng nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài của Người đã được Bộ Chính trị triển khai trước đó 2 năm, khi cử tổ y tế đặc biệt đến Liên Xô. Những năm đầu tiên sau khi Bác mất, nhiệm vụ bảo vệ thi hài thực hiện trong điều kiện chiến tranh và khí hậu khắc nghiệt, nhưng các chuyên gia y tế Việt Nam và Liên Xô đã vượt mọi khó khăn để bảo quản thi hài Bác ở tình trạng tốt nhất. 

Hàng triệu người trên thế giới vẫn đến Lăng viếng Bác. Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được lưu giữ - là thành quả trong nhiều năm hợp tác của các chuyên gia y tế Nga và Việt Nam. Hiện Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung tâm Nghiên cứu y sinh Moscow thuộc Viện nghiên cứu dược liệu và tinh dầu Nga vẫn tiếp tục quá trình nghiên cứu khoa học ứng dụng, cùng phát triển mối quan hệ hợp tác khoa học giữa hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước