Nghệ sĩ Việt - Hàn hội ngộ đêm “800 năm hẹn ước”

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ sáu, ngày 10/06/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đây là vở diễn lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về cuộc đời Hoàng tử Lý Long Tường - Hoàng tử cuối cùng của vương triều nhà Lý ở Việt Nam.

Hoàng tử Lý Long Tường lưu lạc đến đất Ongjin, thuộc Cao Ly bán đảo Triều Tiên năm 1226 sau một chuyến đi biển dài. 800 năm trôi qua, dù định cư tại đất Hàn Quốc, rất nhiều hậu duệ của dòng dõi Hoàng tôn Việt xưa vẫn tìm về quê hương để tưởng nhớ tổ tiên.

Tác phẩm này được thể hiện thông qua màn trình diễn của ba nghệ sĩ: diễn viên kiêm biên đạo múa Chun Yoo Oh, biên đạo múa Bùi Như Lai, nghệ sĩ đàn dương cầm Peter Schindler người Đức. Trên nền âm nhạc kết hợp giữa nhạc cụ truyền thống Việt Nam và phương Tây, các nghệ sĩ diễn xuất bằng nét mặt, hình thể, chuyển động để khắc họa các tình tiết, chuyển tải nội dung kịch.

Vở diễn mang ý nghĩa giao lưu, chia sẻ văn hóa giữa Hàn Quốc và Việt Nam với những mảng ký ức, lịch sử đan xen hiện tại, dệt nên câu chuyện như bài thơ đẹp về quê hương, nguồn cội và tình yêu dành cho cuộc sống.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước