Người Việt Nam ở Nhật Bản tăng đột biến chỉ sau Trung Quốc và Hàn Quốc

Theo VOV-Thứ ba, ngày 26/03/2019 06:20 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn: Quantone Music.

VTV.vn - Tính theo quốc tịch, ở Nhật, người Trung Quốc đông nhất với 764.720 người, thứ 2 là người Hàn Quốc (449.634 người), và đứng thứ 3 là người Việt Nam.

Theo Bộ Tư pháp Nhật Bản, đến thời điểm hiện tại số người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản đã lên tới 330.835 người, tăng 26% so với năm 2017, gấp 3 lần so với năm 2015.

Tính theo quốc tịch, người Trung Quốc đông nhất với 764.720 người, đứng thứ 2 là người Hàn Quốc với 449.634 người, và đứng thứ 3 là người Việt Nam.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, trong số liệu trên thì lượng du học sinh trong mấy năm nay tăng đột biến. Dự kiến sau ngày 1/4/2019, khi chính sách mới của Nhật Bản liên quan đến việc Nhật Bản mở rộng tiếp nhận lao động người nước, số lượng thực tập sinh Việt Nam cũng sẽ tăng lên nhanh chóng.

Tính tới cuối tháng 12/2018, số người nước ngoài sống tại Nhật Bản là 2,73 triệu người, cao nhất từ trước tới nay. Số thực tập sinh kỹ năng người nước ngoài lần đầu tiên vượt 300.000 người. NHK cho biết.

Theo khảo sát của Bộ Tư pháp, số người nước ngoài sống tại Nhật Bản trong năm 2018 là 2.731.093 người, tăng 169.245 người, tương đương 6,6% so với năm trước đó. Đây là năm thứ 5 liên tiếp con số này đạt mức cao kỷ lục.

Tính theo tư cách lưu trú, đông nhất là người có tư cách vĩnh trú với 771.568 người, đứng thứ 2 là tư cách sinh viên với 337.000 người, và đứng thứ 3 là tư cách thực tập sinh kỹ năng với 328.360 người. Số thực tập sinh kỹ năng tăng gần 20% so với năm trước đó.

Bộ Tư pháp cho biết tính tới ngày 1/1/2019, có 74.167 người nước ngoài ở lại Nhật Bản quá thời hạn visa. Con số này tăng 11,5% so với năm trước đó và tăng năm thứ 5 liên tiếp.

Tính theo quốc tịch, người nước ngoài ở Nhật Bản quá thời hạn visa đông nhất là người Hàn Quốc với 12.766 người, đứng thứ 2 là người Việt Nam với 10.131 người, và đứng thứ 3 là người Trung Quốc với 10.119 người. Số người Việt Nam ở lại Nhật Bản quá thời hạn visa tăng khoảng 65% so với năm trước đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước