Người Việt tại Đức tuần hành phản đối Trung Quốc

Như Phương (CHLB Đức)-Thứ hai, ngày 11/04/2016 12:14 GMT+7

VTV.vn - Đại diện Hội người Việt tại Đức, ông Lê Hồng Cường cho biết, cuộc tuần hành nhằm phản đối những hành động phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông.

Ngày 9/4, tại thủ đô Berlin, CHLB Đức, hơn 500 bà con người Việt đến từ nhiều vùng khác nhau của nước Đức đã tiến hành tuần hành, phản đối các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông thời gian gần đây đã vi phạm luật pháp quốc tế.

Ông Lê Hồng Cường, Đại diện Hội người Việt tại Đức cho biết, cuộc tuần hành nhằm phản đối những hành động phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông, yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng Luật pháp quốc tế, chấm dứt việc mở rộng và xây dựng trái phép trên các đảo đá, bãi cạn tại các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, phải dừng ngay các hành động quân sự hóa trên Biển Đông.

Những khẩu hiệu truyền đi thông điệp được viết bằng ba ngôn ngữ Anh, Đức, Việt, nhiều tờ rơi tuyên truyền cũng được phát đi. Cùng với tuần hành, đại diện Hội người Việt đã soạn thảo thư kháng nghị để gửi đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Đức.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước