Nhạc kịch đặc biệt dành cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 15/10/2018 15:46 GMT+7

VTV.vn - Chương trình nhạc kịch đặc biệt mang tên "Mái chùa và Dân tộc 2018" dành riêng cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc vừa được tổ chức.

Chương trình năm nay được dàn dựng bởi nghệ sĩ Thanh Thủy, với sự tham gia của các nghệ sĩ: Minh Nhí, Anh Vũ, Kiều Mai Lý, Cẩm Vân, Đại Nghĩa… Ngoài các tiết mục ca nhạc, cải lương, tuồng cổ, các vở kịch ngắn, chương trình còn có phần bán đấu giá các vật phẩm đặc biệt để quyên góp quỹ xây dựng chùa.

Đây là năm thứ 3 Đạo tràng Viên Ngộ tổ chức chương trình ca nhạc thiện nguyện để gây quỹ xây dựng ngôi chùa Việt đầu tiên dành cho cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc. Sau hơn 3 năm tìm kiếm đất, quyên góp từ cộng đồng Phật tử khắp nơi, Đạo tràng Viên Ngộ đã chính thức ký hợp đồng tiếp nhận lại ngôi chùa Young-yeon-sa ở thành phố Cheonan vào ngày 9/6/2018.

Hiện tại, Đạo tràng Viên Ngộ vẫn đang tiếp tục quyên góp gây quỹ để có đủ khoản kinh phí 800.000.000 Won (khoảng 800.000 USD) để chính thức nhận được quyền sở hữu toàn bộ ngôi chùa này vào ngày 8/3 năm sau.

Nhạc kịch 'Thủy tinh - Đứa con thứ 101' - Khía cạnh mới lạ của chuyện cổ tích quen thuộc Nhạc kịch "Thủy tinh - Đứa con thứ 101" - Khía cạnh mới lạ của chuyện cổ tích quen thuộc

VTV.vn - Vở nhạc kịch Thủy Tinh - Đứa con thứ 101 của nhóm Buffalo mang tới một góc nhìn mới trong câu chuyện Sơn Tinh - Thủy Tinh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

nhạc kịch

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước