Nhiều đổi mới trong hoạt động xúc tiến đầu tư

Mạnh Hùng (thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 09/02/2015 14:31 GMT+7

Ảnh minh họa

Trong năm 2015 hoạt động xúc tiến đầu tư đảm bảo thực hiện định hướng mới trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) sẽ có nhiều đổi mới.

Đây là thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, các chương trình xúc tiến đầu tư năm nay sẽ ưu tiên hướng vào lĩnh vực phát triển hạ tầng; nông nghiệp; công nghệ cao... để đón đầu các hiệp định thương mại tự do và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Các hoạt động xúc tiến đầu tư sẽ tập trung vào các thị trường trọng điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, các nước G7 và tiếp cận trực tiếp không chỉ tới các tập đoàn lớn mà cả các tổ chức ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty tư vấn đầu tư, các hiệp hội doanh nghiệp.

Nguyên tắc quan trọng trong xúc tiến đầu tư năm nay là sẽ không vì lợi ích cục bộ của địa phương ảnh hưởng tới quy hoạch chung, đảm bảo lợi ích tổng thể quốc gia và tái cấu trúc nền kinh tế theo mô hình tăng trưởng mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước