Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc song phương bên lề AMM 51

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/08/2018 20:00 GMT+7

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tại cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Na Uy Eriksen Soreide. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Hôm nay (2/8), Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Ngoại giao một số nước tham dự Hội nghị AMM 51.

* Gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao AMM 51, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn thúc đẩy các cơ chế phối hợp song phương, đẩy nhanh tiến độ phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền và thúc đẩy các dự án giữa hai nước.

* Gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật BảnTaro Kono, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Nhật Bản nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN - Nhật Bản. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

* Gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Na Uy Eriksen Soreide, Phó Thủ tướng mong muốn Na Uy tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và hỗ trợ, thúc đẩy phát triển cho các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.

* Gặp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif, hai bên nhất trí sẽ tăng cường hợp tác về năng lượng, dầu khí, ngân hàng, sớm nâng kim ngạch thương mại song phương lên 2 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước