Sinh viên Việt Nam tại Mỹ hãy tạo thành tập thể vững mạnh để vượt qua đại dịch COVID-19

PV-Thứ ba, ngày 14/04/2020 12:28 GMT+7

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc (Ảnh: Báo TG&VN)

VTV.vn - Đại diện các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Mỹ gửi lời nhắn nhủ tới các bạn trẻ Việt Nam tại Mỹ hãy liên kết với nhau thành những tập thể vững mạnh để vượt qua đại dịch.

Trước tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến căng thẳng gây ra nhiều lo lắng cho cộng đồng du học sinh và người Việt Nam đang sống tại Mỹ, Hội Thanh niên Sinh viên (TNSV) Việt Nam tại Hoa Kỳ đã phối hợp với các Cơ quan Đại diện ngoại giao Việt Nam tại Mỹ tổ chức chương trình Trao đổi trực tuyến vào sáng ngày 10 tháng 4. Buổi trao đổi đã mang lại nhiều thông tin hữu ích về việc phòng chống dịch bệnh, đối phó với các trường hợp khẩn cấp và các biện pháp hỗ trợ công dân của các Cơ quan đại diện.

Buổi trao đổi có sự tham gia của Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Houston Lương Quốc Huy, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Nguyễn Trác Toàn, Trưởng Phòng Lãnh sự - Lãnh sự quán Việt Nam tại New York Hoàng Thanh Tú, Chủ tịch Hội TNSV Mai Phan Zymaris, Tổng Thư ký Hội TNSV Thọ Trần, cô Trần Minh Hà, đại diện phụ huynh và các bạn du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Mở đầu chương trình, hưởng ứng lời kêu gọi của Thị trưởng thủ đô Washington DC, các vị Đại biểu đã cùng nhau dành một phút mặc niệm cho những bệnh nhân của đại dịch COVID-19 và những bác sỹ, y tá, những người ở tuyến đầu đang chiến đấu không mỏi mệt với dịch bệnh trên toàn thế giới.

Nói về diễn biến của COVID-19 tại Hoa Kỳ, các đại biểu cho biết dịch bệnh vẫn đang lan rộng và có nhiều diễn biến phức tạp, gây trở ngại cho cuộc sống hàng ngày và các bạn du học sinh là nhóm đối tượng đang được quan tâm hỗ trợ đặc biệt. Các Cơ quan đại diện nhấn mạnh việc tăng cường tiếp nhận thông tin và hỗ trợ qua đường dây nóng, hộp thư email và các trang mạng. Ngoài ra, các Hội TNSV Việt Nam tại các bang địa phương có mối liên hệ chặt chẽ với các Cơ quan đại diện, do đó cũng là một nguồn thông tin và hỗ trợ hữu ích cho các bạn du học sinh trên toàn nước Mỹ. Giải đáp những trăn trở của phụ huynh và học sinh về các trường hợp khẩn cấp, trường hợp xấu khi có sinh viên Việt Nam tại Mỹ bị nhiễm bệnh, Đại sứ Hà Kim Ngọc cho biết thông tin về những Chính sách Bảo hộ Công dân cụ thể và thiết thực của Đại sứ quán nhằm đảm bảo việc kịp thời hỗ trợ chữa trị cho bệnh nhân.

Sinh viên Việt Nam tại Mỹ hãy tạo thành tập thể vững mạnh để vượt qua đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc trao đổi cùng Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Mỹ về tình hình dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp hỗ trợ công dân và du học sinh Việt Nam tại quốc gia này - Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Houston Lương Quốc Huy cũng chia sẻ những nỗ lực giải cứu sinh viên bị kẹt ở sân bay trên chuyến hành trình về nước. Tổng Lãnh sự đã ngay lập tức hỗ trợ thông tin, hướng dẫn cho các bạn du học sinh nhằm đảm bảo an toàn, cũng như liên hệ và động viên phụ huynh các bạn giữ vững bình tĩnh. Bạn Trần Tấn Phát, đại diện cho nhóm du học sinh Việt Nam bị mắc kẹt tại sân bay Dallas và San Francisco, cho biết rằng đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình từ Cơ quan đại diện tại bang Texas và thành phố San Francisco, California.

Cùng tham gia buổi Trao đổi có cô Trần Minh Hà, phụ huynh Việt Nam đang có con học tập tại thành phố New York, tâm dịch của nước Mỹ hiện nay. Trả lời câu hỏi của cô về việc tổ chức chuyến bay chuyên nghiệp để đưa du học sinh về nước trong trường hợp khẩn cấp, Đại sứ Hà Kim Ngọc chia sẻ các Cơ quan đại diện vẫn cập nhật thông tin và tập hợp yêu cầu từ các bạn du học sinh có nhu cầu về nước mỗi ngày. Các Cơ quan đang phối hợp chặt chẽ với Chính quyền trong nước để có được sự sắp xếp tốt nhất, và sẽ có thông tin hướng dẫn khi có quyết định cụ thể.

Hiểu được nhiều trăn trở về vấn đề thị thực và thời gian lưu trú của các bạn du học sinh trong quãng thời gian này, Các đại biểu khẳng định không có chính sách phạt đối với những bạn ở lại Mỹ vì lí do bất khả kháng, không lưu hồ sơ vi phạm về quy định xuất nhập cảnh và không ảnh hưởng đến việc xin cấp lại thị thực du học sau này, nhằm đảm bảo việc các bạn có thể tiếp tục việc học ở Mỹ. Các Đại biểu khuyên các bạn trẻ giữ vững bình tĩnh và chuyên tâm tiếp tục việc học tập và làm việc qua mạng Internet tại nhà.

Theo Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Nguyễn Trác Toàn và Trưởng Phòng Lãnh sự - Lãnh sự quán Việt Nam tại New York Hoàng Thanh Tú, mặc dù thành phố New York và bang California là hai tâm dịch lớn của Mỹ và là nơi tập trung đông đảo sinh viên Việt Nam, nhưng công tác bảo vệ du học sinh và đồng bào Việt Nam đang có kết quả rất tích cực. Bang California hiện có đầy đủ máy thở, vật dụng y tế để hỗ trợ cho toàn bộ người dân sinh sống tại bang này trong trường hợp cấp thiết, và đồng thời cũng chưa có thông tin về công dân Việt Nam nhiễm bệnh.

Đại sứ Hà Kim Ngọc nhấn mạnh việc đề nghị các bạn du học sinh Việt Nam ở Mỹ trong thời gian này thực hiện nghiêm túc việc cách ly xã hội theo quy định của Chính quyền địa phương, chuẩn bị đầy đủ vật dụng vệ sinh, lưu thông tin liên hệ của các Cơ quan đại diện phòng trường hợp cần thiết. Đại sứ cũng hướng dẫn cách đề phòng và phản kháng khi gặp các tình huống bị kì thị, xâm phạm vì là người châu Á do định kiến về nguồn gốc phát sinh dịch bệnh Covid-19, khuyên các bạn giữ tinh thần bình tĩnh cao và có biện pháp kêu gọi giúp đỡ từ những người đi đường và cảnh sát.

Kết thúc buổi trao đổi, các đại biểu gửi lời nhắn nhủ tới các bạn trẻ Việt Nam đang học tập, làm việc tại Mỹ hãy liên kết với nhau thành những tập thể vững mạnh, tạo thành chỗ dựa tinh thần cho lẫn nhau vượt qua đại dịch COVID-19. Các Hội TNSV Việt Nam tại các bang địa phương là ngôi nhà chung cho du học sinh, và đang không ngừng vươn xa mạng lưới để kết nối và hỗ trợ thêm nhiều bạn trẻ đồng hương. Đại sứ Hà Kim Ngọc cũng mong các vị phụ huynh sẽ đồng hành với các Cơ quan đại diện giữ vững bình tĩnh, động viên tinh thần để tránh gây thêm lo lắng và hoang mang cho con em tại Mỹ.

Các đầu mối liên lạc tại Mỹ trong trường hợp khẩn cấp:

- Cơ quan đại diện Việt Nam nơi gần nhất (tại Hoa Kỳ có các Cơ quan đại diện tại Washington DC, Lãnh sự quán tại New York, các Tổng Lãnh sự quán tại Houston, Texas và San Francisco, California).

- Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC: +1 202 716 8666 hoặc email vietnamembassy.covid19@gmail.com

- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas: +1 832 998 6238

- Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco, California: +1 415 922 1707

- Lãnh sự quán Việt Nam tại New York: +1 212 644 2535 / + 1 212 644 0831

- Số điện thoại Tổng đài Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự- Bộ Ngoại giao: +84.981.84.84.84

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước