Tăng cường hợp tác Việt Nam - Lào

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 25/07/2018 20:03 GMT+7

Đồng chí Võ Văn Thưởng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith

VTV.vn - Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định hai Ban Tuyên giáo Trung ương của hai Đảng sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

Chiều nay (25/7), tại Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã tiếp Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương sang thăm và dự Hội thảo lý luận lần thứ 6 giữa hai Đảng.

Đồng chí Võ Văn Thưởng chân thành cám ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong thời gian tới. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đồng chí Võ Văn Thưởng gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào vùng bị thiệt hại do sự cố vỡ đập thủy điện gây ra vừa qua lời chia buồn sâu sắc và lời thăm hỏi chân thành; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào vùng bị nạn sẽ sớm khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Thông báo với đồng chí Bounnhang Vorachith kết quả cuộc Hội thảo lý luận lần thứ 6 giữa hai Đảng, cũng như kết quả cuộc làm việc với Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định hai Ban Tuyên giáo Trung ương của hai Đảng sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục các tầng lớp nhân dân về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; khẳng định Lào sẽ cùng với Việt Nam giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đồng chí Bounnhang Vorachith cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi và chia sẻ về thiệt hại do lũ lụt và sự cố vỡ đập thủy điện xảy ra tại Lào vừa qua thể hiện tình cảm đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.

Cùng ngày, đồng chí Võ Văn Thưởng đã có cuộc làm việc với đồng chí Kikeo Khaykhamphithoune, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cùng trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác tuyên giáo và hợp tác giữa hai Ban trong thời gian tới.

Trước đó, tại thủ đô Vientiane, Hội thảo Lý luận lần thứ 6 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào với chủ đề "Công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay - thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp" đã bế mạc.

Tại Hội thảo, các nhà lý luận, nhà khoa học và đại biểu của hai bên đều nhấn mạnh vai trò then chốt của Đảng trong lãnh đạo đất nước; nêu bật tính tiên phong của Đảng trong quá trình lãnh đạo công tác tư tưởng, lý luận ở Việt Nam và Lào. Các đại biểu cũng cho rằng trước nhiều vấn đề thực tiễn đang đòi hỏi hai Đảng, hai nước tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện về lý luận, làm nền tảng bảo đảm củng cố và tăng cường công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay ở cả hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước