Thanh niên Việt Nam giúp thanh niên Lào phát triển kinh tế

Ngọc Phương (Phóng viên thường trú tại Lào)-Thứ bảy, ngày 25/03/2017 18:16 GMT+7

VTV.vn - Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã giúp Trung ương Đoàn thanh niên Nhân dân cách mạng Lào xây dựng làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào Việt.

Nhằm giúp thanh niên các huyện biên giới thuộc tỉnh Borikhamxay, tại Trung Lào, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã giúp Trung ương Đoàn thanh niên Nhân dân cách mạng Lào xây dựng làng Hữu nghị thanh niên biên giới Lào Việt. Đây là dự án quan trọng và thiết thực, thể hiện tình cảm đặc biệt giữa Đoàn thanh niên và tuổi trẻ của hai nước.

Không chỉ cấp nhà, giống cây trồng, vật nuôi miễn phí cho các hộ gia đình đầu tiên tới làng lập nghiệp, Trung ương đoàn hai nước cũng đã phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam triển khai xây dựng vùng nguyên liệu cao su trong phạm vi dự án. Hiện đã có trên 500 ha cây cao su sinh trưởng tốt, góp phần tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho thanh niên và người dân trong vùng, với mức thu nhập tương đương 10 USD/ngày.

Những thay đổi trong thói quen sản xuất và từ bỏ được tập quán du canh du cư của các hộ gia đình chuyển tới sinh sống tại làng hữu nghị thanh niên biên giới Lào Việt Nam đã cho thấy thành công bước đầu của dự án này. Dự án này cũng được kỳ vọng sẽ giúp cho cuộc sống của nhiều thanh niên tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa của Lào ổn định hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước