Bàn giao Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào - Việt Nam

Ngọc Phương, Ngọc Tiến (Thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Lào)-Thứ hai, ngày 13/03/2017 06:00 GMT+7

Một góc Dự án Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Lào-Việt. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

VTV.vn - Lễ tổng kết và bàn giao dự án Làng Hữu nghị Thanh niên biên giới Việt Nam - Lào được Trung ương đoàn thanh niên hai nước tổ chức hôm 9/3 tại tỉnh Bolikhamxay.

Dự án có quy mô hơn 1.000 ha với tổng vốn đầu tư hơn 80 tỷ đồng, trong đó hơn 75 tỷ đồng là nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào.

Dự án gồm hai hợp phần, trong đó hợp phần đầu tư xây dựng khu trung tâm làng, khu trình diễn kỹ thuật nông lâm nghiệp bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào.

Hợp phần còn lại được triển khai bằng nguồn vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tập trung vào việc đầu tư sản xuất nông, lâm nghiệp nhằm tạo việc làm và ổn định cuộc sống lâu dài cho thanh niên, người dân tại vùng dự án.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước