Thổ cẩm, tơ lụa Việt Nam tỏa sáng ở Nga

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/10/2019 21:35 GMT+7

VTV.vn - Hơn 70 mẫu thiết kế đặc sắc dựa trên chất liệu thổ cẩm của dân tộc Tà Ôi và tơ lụa Việt Nam đã chinh phục những khán giả am hiểu nghệ thuật và thời trang của nước Nga.

Tối 20/10, Áo dài, thổ cẩm và lụa Việt Nam đã được giới thiệu trong không gian đặc biệt - Cung điện của Nữ hoàng Nga Ekaterina Đệ nhị tại Quần thể bảo tồn - bảo tàng Tsaritsyno ở thủ đô Moscow. Đêm nghệ thuật với tên gọi "Phượng hoàng bí ẩn" đã mang đến cho khản giả nước Nga những câu chuyện văn hóa đầy màu sắc từ Việt Nam.

Trong không gian lộng lẫy của Cung điện Lớn, những tà áo dài, váy lụa và thổ cẩm Việt Nam toả sáng trên nền nhạc được cất lên từ cây đàn dân tộc. Cùng với phần trình diễn thời trang đặc sắc, lần đầu tiên tại triển lãm thổ cẩm và lụa Việt Nam có mặt nghệ nhân người dân tộc Tà Ôi. Nhiều người Nga ngạc nhiên và thích thú khi tận mắt nhìn thấy đôi tay khéo léo của nghệ nhân và được chạm vào những con tằm, ổ kén.

Đây là lần thứ ba, nhà thiết kế Minh Hạnh mang các tác phẩm của mình đến Nga, đất nước với nền văn hoá lớn đã mang đến cho bà những cảm hứng sáng tạo nghệ thuật mới. Sự sáng tạo này đang được khán giả Nga đón nhận nồng nhiệt, khẳng định giá trị tơ lụa, giá trị văn hóa Việt Nam.

Festival văn hoá tơ lụa thổ cẩm Việt Nam 2019 Festival văn hoá tơ lụa thổ cẩm Việt Nam 2019

VTV.vn - Trong 4 ngày, từ ngày 7-9/8, tại làng lụa Hội An và trung tâm phố cổ Hội An diễn ra Festival văn hoá tơ lụa thổ cẩm Việt Nam 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước