Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan một số mô hình công nghệ cao tại Thụy Điển

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 28/05/2019 20:05 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan phòng điều khiển của Công ty Stockholm Exergi. Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Trong chuyến thăm chính thức Thụy Điển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm một số DN hàng đầu của nước này trong lĩnh vực dược phẩm, môi trường và viễn thông.

Tới thăm Tập đoàn dược phẩm AstraZeneca, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chứng kiến Tập đoàn này công bố đầu tư 5.000 tỷ đồng (tương đương 220 triệu USD) vào Việt Nam trong vòng 4 năm tới. Thủ tướng đánh giá cao Tập đoàn đã đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam cùng với hỗ trợ bệnh nhân tiếp cận các giải pháp tiên tiến điều trị ung thư, tim mạch, chuyển hóa và hô hấp. Thủ tướng cho rằng, nếu coi quan hệ Việt Nam-Thụy Điển là "chuỗi ngọc trai" thì AstraZeneca là hạt ngọc giúp cho "chuỗi ngọc trai" lấp lánh hơn.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp của Thụy Điển đầu tư lâu dài vào Việt Nam, theo hướng phát triển bền vững vì cộng đồng.

Chiều 28/5, tới thăm Công ty Stockholm Exergi có công nghệ hiện đại nhất thế giới, mỗi năm năm xử lý 250.000 tấn rác thải để phát điện, sản xuất khí biogas và sưởi ấm. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt quan tâm tới cách thức phân loại rác đầu nguồn, thu gom, phân loại xử lý rác dùng để phát điện và sản xuất khí biogas làm nhiên liệu cho ô tô của công ty bởi đây là những giải pháp và công nghệ có thể giúp Việt Nam giải quyết được một trong những vấn đề lớn hiện nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng tới thăm Tập đoàn viễn thống Ericsson, có 93.000 nhân viên trên toàn cầu và đã hoạt động ở Việt Nam hơn 30 năm. Đây là tập đoàn đã cùng với ngành viễn thông Việt Nam phá thế bao vây cấm vận và đi tắt đón đầu về công nghệ viễn thông.

Ngay đầu tháng 5 này Ericsson đã cùng với Viettel thử nghiệm công nghệ điện thoại di động 5G. Sự kiện được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc coi là Ericsson đã giúp Việt Nam nổi tiếng vì là một trong những nước đầu tiên trên thế giới thử nghiệm công nghệ 5G, một trong những nền tảng để Việt Nam thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng Internet vạn vật.

Tập đoàn Ericsson đã giới thiệu với Thủ tướng những công nghệ hiện đại nhất về 5G, Internet vạn vật, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và điện toán cận biên, những công nghệ có thể giúp Việt Nam tiến kịp với cách mạng công nghiệp 4.0.

Chứng kiến Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với Ericsson về đổi mới sáng tạo trong công nghiệp 4.0 và Internet vạn vật, Thủ tướng khẳng định Ericsson đã có nhiều đóng góp cho Việt Nam và tin tưởng Tập đoàn sẽ hợp tác thành công với Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Cũng trong chuyến thăm này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc đối thoại với lãnh đạo của 10 Tập đoàn công nghệ lớn của Thụy Điển trong lĩnh vực quốc phòng, viễn thông, quản lý sân bay, dược phẩm và môi trường. Lãnh đạo các tập đoàn này đều sẵn sàng mở rộng đầu tư vàt triển khai hợp tác với Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực.

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Thụy Điển Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Thụy Điển Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Thụy Điển Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Thụy Điển Tăng cường hợp tác Việt Nam - Thụy Điển Tăng cường hợp tác Việt Nam - Thụy Điển

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước