Thủ tướng tiếp Hội hữu nghị Nhật - Việt vùng Kansai

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 29/06/2019 18:54 GMT+7

Thủ tướng tiếp ông Teichi Nishimura, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật - Việt tại Kansai. (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng bày tỏ vui mừng gặp lại các thành viên của Hội; đồng thời đánh giá cao đóng góp của Hội cho việc phát triển tình hữu nghị hai nước.

Tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam vùng Kansai, ông Teichi Nishimura, đây là vùng bao gồm 6 tỉnh với trên 20 triệu dân, là Trung tâm kinh tế - văn hóa lớn của Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các thành viên của Hội đều là những người nhiệt thành, trách nhiệm và tâm huyết đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong mối quan hệ đối tác chiến lược thì quan hệ giữa người dân hai nước là rất quan trọng, chứ không chỉ có quan hệ chính trị và kinh tế. Vì thế, Thủ tướng đề nghị Hội hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam vùng Kansai tiếp tục thúc đẩy giao lưu văn hóa với Việt Nam, vì cả hai nước đều có điểm đồng về văn hóa và tình cảm chân thành. Đây chính là nền tảng quan trọng để hai nước tăng cường quan hệ, hợp tác hơn nữa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Hội tiếp tục gúp đỡ các thực tâm sinh Việt Nam đến các tỉnh trong vùng Kansai lần đầu, cũng như nhắc nhở cộng đồng người Việt ở đây nếu có biểu hiện lệch lạc, không đúng với văn hóa và pháp luật của Nhật Bản.

Thủ tướng tiếp lãnh đạo các Hội hữu nghị vùng Kansai, Nhật Bản Thủ tướng tiếp lãnh đạo các Hội hữu nghị vùng Kansai, Nhật Bản

VTV.vn - Chiều nay (8/6), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch các Hội hữu nghị Nhật - Việt ở tỉnh Osaka, Hyogo, Kyodo, Nara và Hội hữu nghị đường sắt Nhật - Việt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước