Tiếng Việt được giảng dạy tại trường chuyên Barnim Gymnasium - Đức

Như Phương (CHLB Đức)-Chủ nhật, ngày 29/05/2016 11:00 GMT+7

VTV.vn - Tại trường chuyên Barnim, lãnh đạo nhà trường từ lâu đã dự kiến đưa tiếng Việt trở thành một ngoại ngữ được giảng dạy chính thức.

Trường chuyên Barnim hiện có 1.200 học sinh trong đó có gần 200 em là người Việt và gốc Việt, chiếm khoảng 17% số lượng học sinh và cũng là trường có số con em người Việt theo học đông nhất ở Berlin. Tại trường Barnim, lãnh đạo nhà trường từ lâu đã dự kiến đưa tiếng Việt trở thành một ngoại ngữ được giảng dạy chính thức trong nhà trường. Để tiến tới lộ trình đó, hiện tiếng Việt đang được dạy như môn ngoại khóa thu hút không chỉ những học sinh người Việt, mà cả học sinh bản địa.

Đại sứ Việt Nam tại Đức, ông Đoàn Xuân Hưng cùng Nghị sĩ Quốc hội Đức, Tiến sĩ Martin Potzold vừa đến thăm trường PTTH chuyên Barnim Gymnasium tại Berlin.

Trong bối cảnh như vậy, cuộc viếng thăm của Đại sứ Việt Nam và Nghị sĩ Quốc hội Đức như một cuộc tìm kiếm thực tế nhằm thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa hai Nhà nước vì một thế hệ người Việt trẻ ở Đức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Tiếng việt

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước