Tiếng Việt luôn được bảo tồn và phát triển tại Ukraine

Hoa Lý (Từ Ukraine)-Thứ năm, ngày 12/04/2018 10:23 GMT+7

VTV.vn - Xuất phát từ thực tế nhiều người Việt thế hệ thứ hai tại Ukraine không biết đọc và viết tiếng Việt, 2 nhóm dạy tiếng Việt đã được mở ra từ giữa năm 2017.

Gọi là nhóm học chứ không phải lớp học vì tất cả học sinh đều là anh em họ hoặc anh em ruột và cô giáo - học sinh xưng bác - cháu. Ban ngày các cháu vẫn học ở trường nên chỉ có thể học với bác Đỗ Thị Hoa Lý 2 buổi tối mỗi tuần.

Chị Đỗ Thị Hoa Lý dù không có trình độ sư phạm nhưng là một người có lòng đam mê thơ ca, văn học nghệ thuật và tâm huyết truyền đạt tiếng Việt tới thế hệ thứ hai, nên đã được các bậc phụ huynh tin tưởng mời tới dạy cho con em mình.

"Tài liệu học tập của chúng tôi hiện nay bao gồm sách giáo khoa Tiếng Việt của Bộ Giáo dục và đào tạo (Tiếng Việt từ lớp Một đến lớp Ba. Đây là những cuốn sách giáo khoa hỗ trợ của Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh dành cho chúng tôi nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; sách Tiếng Việt 123 do Hội người Việt Nam tại Kiev hỗ trợ, cuốn Tiếng Việt cơ sở tập 1 và 2 của Viện phát triển ngôn ngữ", chị Đỗ Thị Hoa Lý - Người Việt tại Ukraine chia sẻ.

Dựa vào những tài liệu trên và theo khả năng của từng cháu, chị Hoa đã soạn giáo án rất linh hoạt. Những bài tập ngữ âm được in ra giấy để các cháu tiện sử dụng. Bên cạnh đó, các cháu được luyện đọc, phát âm, viết và gõ văn bản bằng tiếng Việt.

Mở các lớp Tiếng Việt cho con em gia đình Việt-Hàn tại Hàn Quốc Mở các lớp Tiếng Việt cho con em gia đình Việt-Hàn tại Hàn Quốc

VTV.vn - Ngày 1/4, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức khai giảng "Lớp tiếng Việt yêu thương" tại Seoul Woman Plaza, thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

tiếng Việt

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước