Tiếng Việt - Ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ tư tại Australia

Ban Truyền hình Đối ngoại-Chủ nhật, ngày 13/08/2017 11:05 GMT+7

Tại Australia, tiếng Việt được sử dụng nhiều thứ tư sau tiếng Anh, tiếng Trung quan thoại và tiếng Arab.

VTV.vn - Đây là số liệu mới công bố của Cơ quan Thống kê Australia (ABS) về cuộc điều tra dân số năm 2016.

Theo số liệu trên, trong số 301 ngôn ngữ được sử dụng tại Australia, tiếng Việt đứng thứ tư. Hiện tổng số người Việt sinh sống tại Australia là trên 277.000 người, trong đó tập trung đông nhất ở tiểu bang Victoria với trên 103.000 người, tiếp đến là tại bang New South Wales với gần 103.000 người.

ABS cho biết, làn sóng nhập cư đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển đất nước và nền văn hóa ở Australia ngày càng đa dạng khi gần 1/2 số người Australia chào đời ở nước ngoài hoặc có cha, mẹ hoặc cả hai sinh ra ở nước ngoài.

Hiện nay, tại Australia, tiếng Anh được sử dụng thông dụng nhất, tiếp theo là tiếng Trung quan thoại (Mandarin); tiếng Arab; tiếng Việt và tiếng Quảng Đông (Cantonese) cùng đứng vị trí thứ tư.

Dạy tiếng Việt cho học sinh vùng cao Quảng Ngãi dịp hè Dạy tiếng Việt cho học sinh vùng cao Quảng Ngãi dịp hè Nữ sinh Việt đạt điểm tuyệt đối môn thi tiếng Nga kỳ thi THPT Nữ sinh Việt đạt điểm tuyệt đối môn thi tiếng Nga kỳ thi THPT Khánh Hòa: Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non dân tộc thiểu số Khánh Hòa: Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non dân tộc thiểu số

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

tiếng Việt

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước