Tiếng Việt trở thành môn học chính thức tại Thái Lan

Cửa sổ ASEAN-Chủ nhật, ngày 21/06/2015 11:00 GMT+7

VTV.vn - Việc đưa tiếng Việt trở thành môn học chính thức tại Thái Lan là bước đi của Chính phủ Thái Lan nhằm chuẩn bị cho sự ra đời của cộng đồng ASEAN vào cuối năm nay.

Tại các trường quốc tế của Thái Lan, các em học sinh đều được học ngôn ngữ và văn hóa các nước ASEAN. Điều này sẽ giúp thế hệ trẻ của Thái Lan có thể nắm bắt được những lợi thế, cơ hội sau khi cộng đồng ASEAN hình thành.

Ghi nhận của các phóng viên chương trình Cửa sổ ASEAN tại trường Trung học Phổ thông Phathumthep Withayakarn, tỉnh Noong Khai:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước