Triển lãm "Giao thương Nhật - Việt trong lịch sử" tại Huế

Phan Hương, Quốc Phương-Thứ ba, ngày 28/02/2017 10:06 GMT+7

Một số bộ sưu tập được giới thiệu tại triển lãm.

VTV.vn - Triển lãm mang tên "Giao thương Nhật - Việt trong lịch sử" đã được tổ chức tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

Triển lãm được tổ chức nhằm chào mừng chuyến thăm lịch sử của Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko đến cố đô Huế vào đầu tháng 3/2017.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng sưu tập gốm Hizen hoa lam nổi tiếng của Nhật Bản vào thế kỷ 17-18; bộ sưu tập gương đồng Nhật Bản chế tác vào cuối thế kỷ 17 - đầu 18. Bên cạnh đó, triển lãm cũng giới thiệu các cổ vật của Việt Nam từng là những mặt hàng được thương nhân người Nhật ưa chuộng như: trầm hương. Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu một số văn thư trao đổi giữa chính quyền chúa Nguyễn với chính quyền Nhật Bản vào đầu thế kỷ 17; những "hợp đồng" mua bán giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Triển lãm diễn ra từ ngày 27/2 đến ngày 5/5.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước