Trưng bày Kim ấn triều Nguyễn bằng vàng

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 25/04/2016 12:00 GMT+7

VTV.vn - Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế vừa tổ chức khai mạc trưng bày “Bảo vật hoàng cung - Kim ấn và kim sách triều Nguyễn”.

Đây là chiếc ấn được đúc bằng vàng vào năm Minh Mạng thứ 8 (năm 1827), ngoài ra còn có 3 cuốn kim sách, trong đó có 2 cuốn làm bằng vàng có niên đại vào năm Gia Long thứ 5 (năm 1806) và niên đại Minh Mạng thứ 21 (năm 1840).

Bốn bảo vật này quý giá này nằm trong số hơn 1.700 hiện vật, cổ vật được chuyển ra Hà Nội và lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam sau khi triều Nguyễn kết thúc vào năm 1945.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước