Việt Nam chia sẻ với bạn bè quốc tế đẩy lùi COVID-19

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/04/2020 19:58 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam đã thể hiện vai trò là quốc gia có trách nhiệm khi chia sẻ và tăng cường hợp tác với các quốc gia trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Việt Nam đã bàn giao số thiết bị y tế trị giá hơn 7 tỷ đồng là quà tặng của Chính phủ và nhân dân Việt Nam giúp Chính phủ và nhân dân Lào đối phó với đại dịch COVID-19, trong đó có hệ thống xét nghiệm PCR. Bộ Quốc phòng Việt Nam đã trao tặng Bộ Quốc phòng Lào các trang, thiết bị y tế thiết yếu trị giá khoảng 3 tỷ đồng, đồng thời sẵn sàng cử Bộ Quân y sang hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Lào.

Lô hàng viện trợ là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trị giá hơn 7 tỷ đồng gồm khẩu trang và nhiều vật tư y tế như quần áo bảo hộ, bộ xét nghiệm đã được chuyển đến Bộ Y tế Campuchia. Hàng được chuyển giao gấp rút sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Việt Nam cũng đã hỗ trợ 50.000USD hỗ trợ cho Myanmar phòng chống dịch COVID-19.

Cũng trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cũng đã chuyển tới Vũ Hán, Trung Quốc quà tặng trị giá 500.000 USD gồm trang thiết bị y tế và trang phục bảo hộ. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng quyên tặng một số trang thiết bị trị giá 100.000 USD.

Không chỉ với các nước trong khối ASEAN, Việt Nam cũng đã chia sẻ món quà gồm 550.000 khẩu trang vải kháng khuẩn do Việt Nam sản xuất tặng các nước Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha và Anh, giúp các quốc gia này cùng nhau vượt qua khó khăn bởi COVID-19.

Tiếp nối tinh thần chia sẻ khó khăn với bạn bè quốc tế, ngay trong chiều 13/4, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã trao số hàng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi tặng Chính phủ và nhân dân Liên bang Nga 150.000 khẩu trang vải kháng khuẩn chống giọt bắn do Việt Nam sản xuất, đồng thời cảm ơn chính quyền Nga tiếp tục dành sự quan tâm sâu sắc đến cộng đồng Việt Nam hiện đang sinh sống tại Nga trong tình hình dịch bệnh khó khăn.

Đại sứ Nga gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ và Nhân dân Việt Nam vì sự giúp đỡ quý báu dành cho Chính phủ và nhân dân Nga trong thời điểm hiện nay, là biểu hiện của quan hệ đối tác hữu nghị truyền thống Việt - Nga.

Trao tặng 150.000 khẩu trang vải kháng khuẩn hỗ trợ Nga phòng chống dịch COVID-19 Trao tặng 150.000 khẩu trang vải kháng khuẩn hỗ trợ Nga phòng chống dịch COVID-19

VTV.vn - Đại sứ Nga Vnukov gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ và Nhân dân Việt Nam vì sự giúp đỡ quý báu dành cho Chính phủ và nhân dân Nga trong thời điểm hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước