Việt Nam có khoảng 1.200 học sinh học tập tại New Zealand mỗi năm

Tuyết Nhung - Văn Dương (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ hai, ngày 23/11/2015 15:00 GMT+7

New Zealand sẽ mở rộng mô hình giáo dục tại Việt Nam.

VTV.vn - Đó là thông tin từ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Sáng kiến New Zealand trong chuyến công du Việt Nam nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đánh giá về hợp tác giáo dục giữa hai nước, Bộ trưởng Joyce cho biết, Việt Nam là quốc gia có số lượng sinh viên theo học tại các trường đại học New Zealand nhiều thứ hai trong khối ASEAN, chiếm khoảng 1.200 học sinh mỗi năm trong tổng số 110.000 học sinh quốc tế đang theo học tại đây. Chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Joyce nhằm tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước.

Hiện có 4 trường đại học New Zealand đang hợp tác giáo dục tại Việt Nam. Sắp tới, New Zealand sẽ mở rộng mô hình giáo dục hai năm tại Việt Nam, hai năm tại New Zealand để giảm chi phí du học cho học sinh Việt Nam. Bộ trưởng Joyce đã ký kết biên bản ghi nhớ với Trường Quốc tế Australia - cơ sở Thủ Thiêm để thúc đẩy các chương trình giáo dục, bao gồm đào tạo tiếng Anh, phát triển nhân lực, chương trình sau Đại học và Tiến sĩ.

Thủ tướng New Zealand thăm và làm việc tại Tập đoàn Vingroup Thủ tướng New Zealand thăm và làm việc tại Tập đoàn Vingroup

VTV.vn - Sáng 16/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng New Zealand John Key đã tới thăm và làm việc tại Tập đoàn Vingroup.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước