Việt Nam coi trọng các nhà đầu tư Nhật Bản

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/08/2017 20:05 GMT+7

VTV.vn - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh Việt Nam coi trọng vai trò của các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Nhật Bản trong tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Tham dự diễn đàn xúc tiến đầu tư vào Việt Nam do tập đoàn Daiwa tổ chức tại Nhật Bản hôm nay (21/8), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, Việt Nam sẽ thoái vốn tại 44 doanh nghiệp trong năm nay, 64 doanh nghiệp năm tới và khoảng 20 doanh nghiệp nữa trong hai năm tiếp theo. Trước các doanh nghiệp hai nước, Bộ trưởng cũng khẳng định Chính phủ sẽ giám sát chặt chẽ để tiến trình thoái vốn được diễn ra công khai công bằng.

Cùng ngày, tại buổi gặp, ngài Quốc vụ khanh phụ trách Bộ Tài chính Nhật Bản, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh Việt Nam coi trọng vai trò của các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Nhật Bản trong tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam Khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam

VTV.vn - Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp Tổng Giám đốc Công ty Tokyo Gas của Nhật Bản đang đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước