Việt Nam hỗ trợ nguồn nhân lực, trang thiết bị y tế cho Lào và Campuchia phòng, chống dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/03/2020 19:53 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sự phối hợp và tương trợ lẫn nhau giữa các nước trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 là rất cần thiết và ý nghĩa.

Chiều 26/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc điện đàm với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Campuchia Hun Sen về phối hợp giữa Việt Nam với Lào và Campuchia trong ứng phó với đại dịch COVID-19.

Tại cuộc điện đàm với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Chính phủ Lào đang nỗ lực triển khai các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh. Trên tinh thần quan hệ đặc biệt và tình hữu nghị giữa hai nước, Thủ tướng khẳng định: Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ, sát cánh với Lào trong cuộc chiến chống COVID-19 để hai nước sớm ổn định tình hình, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, hướng tới Đại hội Đảng của mỗi nước vào đầu năm sau.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao Việt Nam đã có nhiều nỗ lực và thành công trong công tác phòng, chống và kiềm chế COVID-19. Thủ tướng Lào mong muốn hai nước tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong phòng chống đại dịch.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chính phủ Lào tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào được tiếp cận các điều kiện cần thiết để phòng, chống dịch cũng như phối hợp chặt chẽ với Việt Nam giữ vững ổn định an ninh - xã hội, nhất là ở các tỉnh biên giới.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có cuộc điện đàm với Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh việc hai nước cần cùng nhau chia sẻ, chung tay sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19 để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tăng cường phối hợp, tạo thuận lợi cho Cơ quan đại diện của mỗi nước trong việc hỗ trợ công dân của mình ở sở tại. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương hai nước tích cực phối hợp trong phòng chống dịch bệnh, bảo đảm thông tin xuyên suốt, kịp thời giải quyết vướng mắc trên tinh thần hợp tác, chia sẻ và cảm thông lẫn nhau, cũng như duy trì thông thương bình thường và tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa giữa biên giới hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị chính phủ hai nước có thông điệp để nhân dân hai nước yên tâm trong phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực biên giới. Đáp ứng đề nghị của Chính phủ Campuchia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp để đưa công dân Campuchia đang cách ly y tế ở Việt Nam về nước theo nguyện vọng.

Thủ tướng Hun Sen cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã quan tâm, đáp ứng các đề nghị của Campuchia và nhấn mạnh, Chính phủ và nhân dân Campuchia luôn coi người Việt Nam tại Campuchia như người dân Campuchia. Thủ tướng Hun Sen nhất trí với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương của Campuchia phối hợp tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.

Tại hai cuộc điện đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sự phối hợp và tương trợ lẫn nhau giữa các nước trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 là rất cần thiết và ý nghĩa. Trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa ba nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thông báo, Đảng và Nhà nước Việt Nam quyết định hỗ trợ Lào và Campuchia các trang thiết bị y tế với trị giá 100.000 USD cho mỗi nước. Khoản hỗ trợ này nằm ngoài các hỗ trợ trực tiếp của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam cho các đối tác Lào và Campuchia.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cử chuyên gia y tế sang hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm về phòng chống dịch nếu Lào và Campuchia có yêu cầu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn ba nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong ASEAN, thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất như đã nêu tại Tuyên bố Chủ tịch ASEAN về phòng chống COVID-19.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Campuchia Hun Sen đều bày tỏ chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước nhân dân Việt Nam đã chia sẻ, hỗ trợ trang thiết bị y tế và khẳng định đây là món quà vô cùng ý nghĩa trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay.

Lào ghi nhận các ca mắc COVID-19 đầu tiên Lào ghi nhận các ca mắc COVID-19 đầu tiên

VTV.vn - Bộ Y tế Lào thông báo 2 ca đầu tiên mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Như vậy, Lào là quốc gia cuối cùng tại Đông Nam Á xác nhận ca mắc COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước