Việt Nam kiên quyết phản đối Trung Quốc xây 2 ngọn hải đăng

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ năm, ngày 15/10/2015 10:17 GMT+7

VTV.vn - Việc Trung Quốc xây dựng 2 ngọn hải đăng tại đá Châu Viên và Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.

Hôm 9/10, Bộ Giao thông Trung Quốc đã loan tin hoàn tất việc xây dựng 2 ngọn hải đăng trên bãi đá Châu Viên và Gạc Ma mà Trung Quốc đã dùng vũ lực quân sự để chiếm của Việt Nam từ năm 1988.

Bộ Ngoại giao Việt Nam một lần nữa đã lên tiếng phản đối hành động xây dựng trái phép này của Trung Quốc; khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, trong đó có bãi đá Châu Viên và Gạc Ma.

Tiến sĩ Trần Công Trục, Nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ đã phân tích sâu hơn về hành động này của Trung Quốc.

Việt Nam phản đối Trung Quốc xây dựng 2 ngọn hải đăng Việt Nam phản đối Trung Quốc xây dựng 2 ngọn hải đăng

VTV.vn - Việc Trung Quốc xây dựng hai ngọn hải đăng tại đá Châu Viên và Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước