Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác về nông nghiệp

Ngọc Phương (Ban truyền hình Đối ngoại)-Thứ tư, ngày 22/07/2015 11:00 GMT+7

Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong tiếp Bộ trưởng Cao Đức Phát. (Ảnh: Vietnam+)

VTV.vn - Đánh giá cao sự hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, Thủ tướng Thongsing đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn

Sáng 21/7, tại thủ đô Vientiane, Thủ tướng nước CHDCND Lào Thongsing Thammavong đã tiếp Đoàn đại biểu Bộ NN&PTNT Việt Nam do Bộ trưởng Cao Đức Phát làm trưởng đoàn.

Đánh giá cao sự hợp tác giữa hai bộ trong thời gian qua, Thủ tướng Thongsing đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt tại các tỉnh vùng sâu vùng xa. Bộ trưởng Cao Đức Phát cảm ơn Thủ tướng Thongsing Thammavong đã dành thời gian tiếp đoàn và báo cáo một số kết quả hợp tác giữa hai bộ trong thời gian qua cũng như phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Trước đó, tại cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát và Bộ trưởng Bộ Nông Lâm nghiệp Lào Vilayvanh Phomkhe, hai bộ trưởng đánh giá cao kết quả triển khai hoạt động hợp tác trong khuôn khổ “Hiệp định về hợp tác song phương giữa hai Chính phủ năm 2015” và “Bản Thỏa thuận giữa hai Bộ” ký ngày 20/7/2014. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác hơn nữa với tinh thần hợp tác ngày càng chặt chẽ và sâu rộng hơn; tập trung vào hỗ trợ xóa đói giảm nghèo; nâng cao khả năng cạnh tranh nông sản, hàng hóa; tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp của hai nước.

Hai bên cũng sẽ thúc đẩy tăng cường hợp tác về đào tạo, chuyển giao công nghệ và trao đổi đoàn; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch động, thực vật để kiểm soát lây lan dịch bệnh, dịch hại qua biên giới hai nước.

Đối với các dự án trong khuôn khổ Hiệp định hai Chính phủ, hai Bộ trưởng nhất trí tiếp tục đôn đốc các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện đúng kế hoạch và mục tiêu đã đề ra. Kết thúc Hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn năm 2015 và kế hoạch giai đoạn tiếp theo.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước