Việt Nam tham dự kỳ họp Đại Hội đồng WIPO 2019

PV Đài THVN từ Genevo, Thụy Sĩ-Thứ hai, ngày 30/09/2019 20:06 GMT+7

VTV.vn - Kỳ họp lần thứ 59 của Đại Hội đồng các quốc gia thành viên của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã khai mạc sáng 30/9 tại Geneva, Thụy Sĩ.

WIPO 2019 thu hút sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu từ 191 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam. Đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam đảm nhận trọng trách Chủ tịch Đại Hội đồng WIPO.

Phát biểu thay mặt ASEAN, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học 4.0, ASEAN đang đẩy mạnh các sáng kiến đổi mới sáng tạo với kế hoạch hành động về sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016-2025, hội nhập sâu với hệ thống sở hữu trí tuệ thế giới. 

Tại Đại Hội đồng lần này, Malaysia sẽ nộp văn kiện gia nhập Nghị định thư Madrid về Đăng ký quốc tế nhãn hiệu, Campuchia sẽ nộp văn kiện gia nhập Công ước Bern và Việt Nam sẽ nộp văn kiện gia nhập Thỏa ước La Hay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp.

Phát biểu đại diện cho Việt Nam, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng định, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách, biện pháp nhằm nâng cao Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Năm 2018, chỉ số này tăng 3 bậc lên vị trí 42, đứng đầu các quốc gia có thu nhập trung bình thấp. 

Hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam đạt được một số kết quả quan trọng, nổi bật là chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia đến năm 2030 được Thủ tướng phê duyệt, Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội thông qua. Cuộc họp Đại Hội đồng WIPO 2019 sẽ kết thúc vào ngày 9/10.

Nâng cao năng lực thi hành sở hữu trí tuệ tại Việt Nam Nâng cao năng lực thi hành sở hữu trí tuệ tại Việt Nam

VTV.vn - Sáng 27/8, Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Công Thương phối hợp tổ chức Hội thảo Hiệp định EVFTA: Những cam kết quan trọng về sở hữu trí tuệ và điều cần lưu ý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước