Việt Nam tham gia Hội đồng điều hành Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 11/05/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đó là PGS.TS Trần Xuân Bách, giảng viên Đại học Y Hà Nội. Đại diện Việt Nam có số phiếu cao nhất trong đại diện các nhà khoa học từ các nước đang phát triển.

Lần đầu tiên, Việt Nam có đại diện được bầu vào Hội đồng điều hành Viện Hàn lâm Khoa học Trẻ toàn cầu nhiệm kỳ 2018-2019.

Viện Hàn lâm Khoa học trẻ toàn cầu là tổ chức kết nối các nhà nghiên cứu trẻ, tài năng và dẫn dắt các cuộc đối thoại quốc tế, liên ngành và liên thế hệ về những vấn đề toàn cầu.

Viện có gần 400 nhà khoa học ở 77 quốc gia được lựa chọn bởi thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học.

Chân dung giáo sư trẻ vào top 100 nhà khoa học châu Á 2018 Chân dung giáo sư trẻ vào top 100 nhà khoa học châu Á 2018 Phạm Hoàng Hiệp - Giáo sư trẻ nhất Việt Nam Phạm Hoàng Hiệp - Giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2 giáo sư Việt Nam lọt top 100 nhà khoa học châu Á 2018 2 giáo sư Việt Nam lọt top 100 nhà khoa học châu Á 2018

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước