Việt Nam và Lào hợp tác nghiên cứu lý luận

Ngọc Phương (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Lào)-Thứ ba, ngày 15/01/2019 20:05 GMT+7

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith

VTV.vn - Chiều 15/1, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith đánh giá cao Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Lào triển khai dự án dịch bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập từ tiếng Việt sang tiếng Lào, đề nghị hai bên đảm bảo việc chuyển ngữ phải chính xác, dễ hiểu để các cán bộ của Lào dù không biết tiếng Việt cũng hiểu được chính xác và nhớ được các nội dung của bộ sách, đồng thời đề nghị Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Lào bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực nhất là những cán bộ nghiên cứu lý luận và khoa học.

Trước đó, tại lễ công bố 3 tập gồm tập 5, tập 7 và tập 8 của bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập bằng tiếng Lào, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết đến nay về cơ bản hai bên đã dịch xong 15 tập của Hồ Chí Minh toàn tập và đã hoàn thành xuất bản được 7 tập. Hiện hai bên đang tiếp tục biên dịch, hiệu đính, thẩm định và đưa vào xuất bản các tập còn lại và dịch Từ điển Hồ Chí Minh toàn tập theo kế hoạch đề ra.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã làm việc với Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; làm việc và ký thoả thuận hợp tác giai đoạn 2019-2023 giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước