“Xúy Vân” trong tranh Lý Trực Sơn

VTV4-Chủ nhật, ngày 07/06/2015 11:00 GMT+7

Họa sĩ Lý Trực Sơn là người đưa nhân vật Xúy Vân vào hội họa với đủ dáng vẻ kỳ ảo. Nguồn: An ninh thủ đô

VTV.vn - Tại Hà Nội đang diễn ra triển lãm loạt tranh Tố nữ dân ca, được lấy cảm hứng từ nhân vật Xúy Vân - một trong những nhân vật điển hình trong chèo cổ Việt Nam.

29 tác phẩm là 29 tình cảnh, tâm trạng khác nhau. Xúy Vân lúc hiện lên chân chất, hồn nhiên lúc nàng chải tóc, tắm dưới ánh trăng, lúc lại khắc khoải, đợi chờ trong tư thế bó gối, tựa đầu suy tư... Lý Trực Sơn khắc họa nhân vật Vân dại trong nhiều hình thái, nội tâm mà không lệ thuộc vào tích sân khấu.

Sử dụng sắc nâu, sắc điệp thường thấy trong tranh Đông Hồ, tác giả đã tạo ra trên tranh của mình thứ ánh sáng kỳ lạ. Thứ ánh sáng mà theo như họa sĩ Lương Xuân Đoàn, khiến cho người xem ám ảnh vì cái hồn Việt trong nó.

Người xem đến với triển lãm của Lý Trực Sơn có thể cảm nhận tình yêu của người họa sĩ này đối với nghệ thuật truyền thống, cụ thể là sân khấu chèo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước