An Giang huy động lực lượng phòng chống dịch vùng biên

Tấn Hưng – Tuấn Khôi (VTV9)Cập nhật 09:34 ngày 13/05/2021

VTV.vn - Với tuyến biên giới dài gần 100 km, An Giang đang phải nỗ lực hết sức để ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép.

Ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép cũng là cách để địa phương đảm bảo không để dịch Covid-19 lây lan từ bên kia biên giới. Cách 300 – 500 mét, dọc tuyến biên giới giáp nước bạn Campuchia lại có một tổ, chốt được dựng lên, với nhiệm vụ chính là tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép. 

Dù vậy, do dịch bệnh ở Campuchia còn diễn biến phức tạp nên tình trạng nhập cảnh trái phép vẫn xảy ra thường xuyên. Trong 2 ngày gần đây, các đồn Biên phòng An Giang đã phát hiện và đưa đi cách li 17 trường hợp; đồng thời vận động 9 trường hợp trở lại bên kia biên giới. Ở đây, ngoài việc nâng số tổ, chốt từ 136 lên 202 với hơn 1.600 chiến sĩ, địa phương còn chú trọng sự hỗ trợ của người dân vùng biên.

Giáp ranh An Giang là 2 tỉnh Kandal và Takeo của Campuchia, trong đó có gần 28 ngàn Việt kiều. Ngành chức năng nhận định tình trạng bà con trở về nước qua đường biên giới sẽ tăng lên, nguy cơ xảy ra dịch bệnh là rất cao. Đó là chưa kể việc nhập cảnh trái phép. Ngoài huy động lực lượng, địa phương cũng triển khai nhiều giải pháp khác, như hỗ trợ lương thực, thực phẩm, vận động bà con không trở về nước trong lúc này. Hiện An Giang ghi nhận 9 trường hợp nhiễm Covid-19 và đang được điều trị./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.