An Giang sẽ xả đập cao su Trà Sư rửa phèn vùng Tứ giác Long Xuyên

Đặng Công, Phú Cường (VTV9)Cập nhật 10:52 ngày 03/10/2019

VTV.vn - Vào 8 giờ sáng ngày 4/10/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang sẽ cho xả đập tràn cao su Trà Sư thay vì xả tràn cả 2 đập như những năm trước.

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn An Giang, hiện mực nước ngày 2/10 ở thượng lưu đập Tha La là 3,51m, hạ lưu là 2,34m. Mực nước này thấp hơn so với năm 2018. Việc xả đập Trà Sư là nhằm chủ động lấy phù sa, vệ sinh đồng ruộng, cung cấp nước ngọt và phục vụ dân sinh vùng Tứ giác Long Xuyên và vùng hạ lưu.

Lý giải nguyên nhân năm nay chỉ xả một đập tràn Trà Sư, Sở Nông nghiệp &Phát triển Nông thôn An Giang cho biết, năm nay, lũ khá nhỏ. Mặc khác, cả đập Tha La và Trà Sư đang được đơn vị thi công đang chặn dòng để thi công đập xi măng nhằm thay thế 2 đập hơi cao su đã cũ. Sau khi cân nhắc, bàn bạc với các địa phương khác, tỉnh quyết định chỉ xả lũ 1 đập Trà Sư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.