An Giang tăng cường phòng chống buôn lậu cuối năm

Huỳnh Tâm - Tuấn Khôi (VTV9)Cập nhật 10:30 ngày 10/12/2019

(Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tỉnh An Giang cần tăng cường nhiều giải pháp để phát hiện, ngăn chặn và xử lý hiệu quả tình trạng buôn lậu qua các tuyến biên giới.

Đây là yêu cầu do cử tri đặt ra cho các đại biểu tại kỳ họp lần thứ 12, HĐND tỉnh An Giang khóa 9 vào ngày 9/12. Nhiều cử tri lo ngại, tình trạng các đối tượng sử dụng xe máy chạy với tốc độ cao để vận chuyển thuốc lá lậu đang trực tiếp đe dọa đến tính mạng của người tham gia giao thông. Cùng với đó, tình trạng nhập lậu lợn qua biên giới đang tiềm ẩn nguy cơ lây lan, bùng phát dịch bệnh cho người chăn nuôi. Do đó, cử tri mong muốn các Sở, ngành liên quan phải có giải pháp quyết liệt hơn để kiểm tra, xử lý hiệu quả những vấn đề nói trên.


An Giang tăng cường phòng chống buôn lậu cuối năm - Ảnh 1.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh An Giang đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Văn Phước.


Phức tạp buôn lậu qua biên giới dịp cuối năm Phức tạp buôn lậu qua biên giới dịp cuối năm

VTV.vn - Tình hình buôn lậu qua các tuyến biên giới đang có chiều hướng phức tạp khi ngành chức năng liên tục phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.