An Giang - Vì sao rác được tập kết ở khu dân cư?

Nguyễn Thường, Diệp PhongCập nhật 09:15 ngày 03/05/2019

VTV.vn - Ngành chức năng nói gì về việc hàng ngàn hộ dân phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang phải sống chung với rác thải suốt thời gian dài?

[Đã cắt] Sáng Phương Nam - 03/5/2019

Theo Công ty Môi trường Đô thị An Giang, mỗi ngày đơn vị thu gom tại khu vực phường Mỹ Phước khoảng 10 khối rác thải. Mặc dù có xử lý môi trường, nhưng đơn vị này thừa nhận tình trạng ô nhiễm như người dân phản ánh là có. Việc tập kết rác giữa trưa là do thói quen bà con thường giao rác sau khi chuẩn bị buổi cơm sáng. Để rác không bị tập kết quá lâu trong khu dân cư, đơn vị buộc phải xử lý vào thời điểm người dân nghỉ ngơi và việc tập kết ở khu vực cầu Hùng Vương là bất khả kháng.

Theo đại diện phường Mỹ Phước, tỉnh An Giang, qua khảo sát nhiều lần để tìm điểm chọn làm bãi tập kết rác. Nhưng do địa phương chưa có khu đất trống nên mình tập kết các xe rác ở tạm ở khu vực cầu Hùng Vương. Trong khi hàng trăm hộ dân kêu khổ hơn 10 năm qua vẫn chưa được giải quyết. Người dân cần câu trả lời và những giải pháp từ ngành chức năng tỉnh An Giang.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.