Bạc Liêu lần đầu tiêu hủy tôm giống chưa kiểm dịch

Huỳnh Tâm, Tuấn Khôi (VTV9)Cập nhật 13:44 ngày 23/06/2020

VTV.vn - Lần đầu tiên Bạc Liêu áp dụng biện pháp tăng cường mức xử phạt hành chính và tiến hành tiêu hủy tang vật vi phạm đối với tôm giống chưa kiểm dịch.

Số tôm giống bị tiêu hủy lần này do tài xế Lê Hữu Xiêm sinh năm 1990 tại tỉnh Khánh Hòa vận chuyển từ Bình Thuận vào các tỉnh ĐBSCL tiêu thụ. Cũng ngay trong đêm, ngành chức năng phát hiện phương tiện có biển kiểm soát 85C.004.64 do Nguyễn Văn Mạnh điều khiển vận chuyển 120.000 con tôm giống chưa qua kiểm dịch. Các tài xế này khai nhận chỉ là người chở thuê. Theo Thanh tra Sở NN & PTNT tỉnh Bạc Liêu, ước số lượng tôm giống vi phạm bị tiêu hủy của đợt ra quân lần này là gần 1 triệu con.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.