Bạc Liêu thành lập Ban Phòng chống hạn mặn tại các địa phương

Huỳnh Tâm - Lý Của (VTV9)Cập nhật 20:02 ngày 29/12/2019

Tình trạng hạn mặn tại tỉnh bạc Liêu. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Trước tình hình hạn mặn dự báo diễn biến gay gắt, tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo các địa phương tập trung những phương án sẵn sàng ứng phó trong tình huống phức tạp nhất.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu yêu cầu cần thiết lập ngay Ban Phòng chống và ứng phó hạn mặn tại các địa phương. Các Sở, ngành liên quan, đặc biệt Sở Tài chính phải ưu tiên tối đa ngân sách và giải ngân kịp thời để các địa phương đầu tư, xây dựng những công trình cấp thiết ứng phó hạn mặn.

Theo dự báo, trong cao điểm mùa khô 2020, nhiều khả năng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu sẽ xảy ra tình trạng thiếu nước ngọt sản xuất cục bộ ở các huyện như: Hồng Dân, Phước Long… và có khoảng 20.000ha diện tích lúa và tôm bị thiệt hại nặng.


Bạc Liêu dự báo có gần 20.000 hecta tôm và lúa bị thiệt hại do hạn mặn Bạc Liêu dự báo có gần 20.000 hecta tôm và lúa bị thiệt hại do hạn mặn

VTV.vn - Tại Bạc Liêu, gần 20.000 ha diện tích lúa và tôm nuôi có nguy cơ bị thiệt hại nặng do hạn mặn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.