Bán sớm hoa Tết: xu hướng của nhiều nhà vườn

Tấn Quýnh (VTV9)Cập nhật 15:27 ngày 07/01/2020

VTV.vn - Bán hoa sớm là cách để giảm bớt rủi ro thị trường và cũng là để giảm áp lực cho thị trường hoa Tết vốn lâu nay thường đổ dồn vào những ngày cuối năm.

Vùng trồng hoa cúc Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa - một trong những vùng trồng hoa cúc có tiếng ở khu vực Nam Trung Bộ. Ngay từ đầu tháng Chạp, nhiều thương lái đã có mặt ở đây, lựa chọn, thỏa thuận giá cả với nhà vườn và đã đặt mua số lượng lớn hoa cúc. Một chậu hoa cúc cỡ trung bình, tại vùng hoa Ninh Giang, bán sớm trước Tết, giá thỏa thuận với thương lái là 400.000 đồng/chậu. 

Nếu tự nhà vườn mang hoa ra chợ bán những ngày giáp Tết, lúc được giá, có thể lên đến 700.000 đồng. Nhưng, bù lại, nông dân sẽ chịu chi phí vận chuyển, thuê mặt bằng để bày bán hoa cúc, đó là chưa nói, nếu không may gặp cảnh hoa cúc bị dội hàng thì đành phải rớt giá. Bởi vậy, trong số 150.000 chậu hoa cúc đưa ra thị trường dịp Tết năm nay ở vùng hoa Ninh Giang, đến thời điểm này đã có hơn một nửa bán sớm cho thương lái.

Hoa cúc Ninh Giang, tỉnh Khánh Hòa đẹp có tiếng và đã có được nhãn hiệu kể từ năm 2017. Nhờ có thương hiệu cùng với nhiều lần quảng bá, tổ chức kết nối giữa người sản xuất với các đầu mối tiêu thụ nên càng về sau, càng có nhiều thương lái tìm đến vùng hoa cúc Ninh Giang. Với những nhà vườn bán sớm hoa cúc, cho dù những ngày cận Tết giá hoa có đột biến tăng cao thì cũng không lấy gì làm tiếc, bởi bán sớm hoa Tết, mức giá bán lúc này cũng đã giúp nông dân bù được chi phí và có lãi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.