Bảo vệ những lá phổi tương lai trước “đại dịch” thuốc lá điện tử

Thủy Tiên - Như Thủy - Nga Nguyễn (VTV9)Cập nhật 06:30 ngày 03/11/2019

VTV.vn - Thuốc lá điện tử tạo ra một “đại dịch” mới, làm xói mòn nỗ lực kéo dài nhiều năm qua của Chính phủ Mỹ nhằm giảm số người trẻ hút thuốc.

Thuốc lá điện tử được phát minh để giúp cai nghiện hay hạn chế việc hút thuốc lá. Một điếu thuốc lá điện tử hoạt động bằng pin và thả ra liều nicotine bốc hơi để người dùng hít vào, đem đến cảm giác tương tự như khi hít khói thuốc lá nhưng được cho là không độc hại bằng thuốc lá.

Thuốc lá điện tử được đưa vào sử dụng để giúp người hút dù vẫn hấp thụ nicotine nhưng tránh được các thành phần độc tố khác có trong thuốc lá điếu. Tuy nhiên, với những người trẻ, họ có xu hướng nghĩ rằng sản phẩm này không chứa nicotine. Tình hình đang đi chệch hướng và thuốc lá điện tử trở thành mặt hàng được ưa thích của giới trẻ.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), trong những năm gần đây, số lượng trẻ vị thành niên sử dụng thuốc lá điện tử đã tăng vọt tại Mỹ. Điều đáng lo ngại là độ tuổi sử dụng thuốc lá điện tử ngày càng giảm. Đầu tháng 10, một học sinh chỉ mới học lớp 2 ở bang Wiscounsin của Mỹ bị bắt gặp đang hút thuốc lá điện tử ngay trong giờ học.

Có thể nói, nước Mỹ đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng y tế về thuốc lá điện tử khi số lượng các ca bệnh liên quan tới sản phẩm này không ngừng tăng. Theo CDC, chỉ trong vòng 1 tuần, nước Mỹ có thêm 125 ca mắc các bệnh về phổi liên quan đến việc sử dụng thuốc lá điện tử và thêm 1 ca tử vong. Như vậy, tính tới tuần vừa qua, nước Mỹ ghi nhận 1.604 người phải nhập viện vì bệnh phổi liên quan đến thuốc lá điện tử, trong đó 34 trường hợp tử vong. Và con số này chắc chắn chưa dừng lại ở đây.

Trong bối cảnh xuất hiện ngày càng nhiều trường hợp mắc bệnh phổi nghi do thuốc lá điện tử tại Mỹ, giới chức y tế nước này đã vào cuộc điều tra nguyên nhân. Một kết quả nghiên cứu ban đầu cho thấy những tổn thương trong lá phổi ở những người hút thuốc lá điện tử là do sự phơi nhiễm với khói chứa hóa chất độc hại.

Trong một nghiên cứu khác về thuốc lá điện tử trên chuột được đăng trên tạp chí của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ, kết quả cho thấy khói thuốc lá điện tử gây ung thư phổi. Theo báo cáo đầu tiên vừa được công bố của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ về bệnh phổi liên quan tới thuốc lá điện tử, chứng bệnh này chủ yếu xuất hiện ở người trẻ tuổi. Có tới 80% bệnh nhân mắc bệnh phổi liên quan đến sử dụng thuốc lá điện tử có tuổi đời dưới 35. Đó là lý do nhiều nước trên thế giới bắt đầu cảnh giác với thuốc lá điện tử.

Như vậy, sau 16 năm có mặt trên thị trường, chính phủ nhiều nước đã nhìn thấy nguy cơ tiềm ẩn của thuốc lá điện tử và có những chính sách khắt khe hơn với sản phẩm này. Dù vẫn chưa có đủ nghiên cứu để xác định cụ thể về ảnh hưởng của thuốc lá với sức khỏe, điều có thể nhìn thấy rõ là nó đang tạo ra một thế hệ trẻ tập tành sử dụng sản phẩm này.

Với thuốc lá truyền thống hay thuốc lá điện tử, việc hút thường xuyên bất kỳ loại nào cũng đều không tốt cho sức khỏe. Vì vậy, những người chưa bao giờ hút thuốc tốt nhất đừng nên thử nó. Nguyên nhân là do thuốc lá điện tử có chứa nicotine và sẽ gây nghiện. Mặt khác, nó cũng không phải là một phương pháp hiệu quả giúp bạn cai thuốc lá.

Công bố báo cáo đầu tiên về chứng bệnh phổi liên quan tới thuốc lá điện tử Công bố báo cáo đầu tiên về chứng bệnh phổi liên quan tới thuốc lá điện tử [Infographic] Thuốc lá điện tử tác động thế nào đến cơ thể con người? [Infographic] Thuốc lá điện tử tác động thế nào đến cơ thể con người? Báo chí Mỹ 'nóng' các thông tin về thuốc lá điện tử Báo chí Mỹ "nóng" các thông tin về thuốc lá điện tử

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.