Bảo vệ trẻ em trước rủi ro của vật nuôi

Hạnh Vân, Tuấn Anh (VTV9)Cập nhật 07:29 ngày 17/06/2020

VTV.vn - Phải mất đến gần 4 giờ đồng hồ, các bác sĩ Khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM mới có thể xử lý xong một vết cắn do chó gây ra đối với trẻ em.

Theo các bác sĩ, chó có thể tấn công nhiều đối tượng, nhưng nguy hiểm nhất vẫn là trẻ nhỏ. Chó chưa bao giờ cắn ai cũng là một trong những tâm lý chủ quan của nhiều gia đình. Chỉ trong 1 tháng trở lại đây, bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM tiếp nhận 3 trường hợp bệnh nhi đều chưa đến 3 tuổi bị chó cắn ngay vùng hàm mặt. Điều đáng nói đây đều là chó nhà hoặc chó hàng xóm. Nhưng khi chó tấn công, trẻ thường chịu nhiều tổn thương rất lớn ở vùng đầu mặt do ngang tầm với các con vật này.

Theo thống kê từ những ca chó cắn vùng mặt, di chứng mà các bé gánh chịu khó có thể đong đếm, nhưng hạn chế rất lớn trong việc tạo hình, giọng nói, khuôn mặt và cả sang chấn tâm lý, ảnh hưởng không nhỏ tương lai của các cháu. Thế nhưng, theo các bác sĩ, điều đáng lo ngại hiện nay là nhu cầu nuôi chó ngày càng tăng, nhưng không phải ai cũng có ý thức về việc giữ khoảng cách giữa chó và người, nhất là trẻ em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.