Bệnh tay chân miệng vẫn còn bị nhầm lẫn

Anh Đào (VTV9)Cập nhật 11:39 ngày 16/10/2019

VTV.vn - Tay chân miệng đặc biệt trong 2 năm gần đây, bệnh có chiều hướng tăng nặng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều phụ huynh còn nhầm lẫn về bệnh này.

Anh Võ Văn Cường quê Châu Phú, An Giang có 2 con cùng mắc tay chân miệng. Tội nhất là bé nhỏ chỉ mới 6 tháng tuổi. Anh cho biết, mấy ngày gần đây ở xóm có nhiều bé bị bệnh nhưng ai cũng nghĩ đó là do dị ứng.

Do nhiều phụ huynh chưa biết rõ về bệnh tay chân miệng nên việc phòng tránh xem như bỏ ngỏ. Không ít trường hợp đưa con đến bệnh viện thì trẻ đã ở độ 2, độ 3, bắt buộc phải nhập viện. Tay chân miệng chuyển độ rất nhanh nên việc theo dõi bệnh rất quan trọng.

Ngoài việc theo dõi chặt bệnh, việc giữ gìn thân thể sạch sẽ, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ cũng hết sức quan trọng. Còn đối với những trẻ chưa mắc bệnh, trong thời điểm dịch tay chân miệng đạt đỉnh như thế này, cần thiết phải thường xuyên rửa tay trẻ với xà bông, đồ chơi cũng được tẩy rửa, tránh đến các khu vui chơi. Khi trong nhà nếu có trẻ bệnh, tuyệt đối không để trẻ chơi với những bạn nhỏ khác vì tay chân miệng có thể lây nhiễm từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với dịch mũi, họng, nước bọt, chất dịch từ mụn nước của người nhiễm bệnh./.

Bệnh tay chân miệng khó phát hiện, dễ bị nhầm với một số bệnh khác Bệnh tay chân miệng khó phát hiện, dễ bị nhầm với một số bệnh khác

VTV.vn - Hiện vẫn chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu bệnh tay chân miệng, do đó khi bệnh có biến chứng, khả năng dẫn đến tử vong là rất cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.