Bị cưỡng chế vì không đồng ý mở lối đi cho hộ có đất bên trong

Diệp Phong – Nhật Di (VTV9)Cập nhật 19:53 ngày 17/03/2022

VTV.vn - Một hộ dân ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre bị thi hành án cưỡng chế mở lối đi cho một hộ dân có đất liền kề dù đã khiếu nại đến nhiều cơ quan chức năng.

Mảnh vườn khoảng 3.000m vuông của gia đình ông Ngô Văn Việt bị bao vây bởi phần đất của gia đình ông Lê Văn Bo và một hộ dân khác. Hàng chục năm qua hộ ông Việt phải đi nhờ trên đất của hai hộ dân liền kề. Tuy nhiên, được một thời gian thì những hộ này không đồng ý cho gia đình ông Việt đi trên phần đất của mình. Lý do được đưa ra là trong quá trình đi làm vườn gia đình ông Việt đã nhiều lần gây ảnh hưởng, thiệt hại đến sản xuất của gia đình họ.

Không còn lối đi, năm 2016 ông Ngô Văn Việt đã kiện gia đình ông Lê Văn Bo đề nghị được mở đường đi. Tòa án nhân dân huyện Chợ Lách đã chấp nhận đề nghị của hộ ông Việt. Tuy nhiên, phía gia đình ông Bo đã không đồng thuận với lý do ngoài phần đất của mình gia đình ông Việt còn có lối đi khác.

Lãnh đạo Cục thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre cho biết: lối đi mà tòa án nhân dân huyện chợ Lách buộc gia đình ông Bo mở có diện tích khoảng 31m vuông. Để có đường đi này, hộ ông Ngô Văn Việt phải hỗ trợ cho gia đình ông Bo hơn 22 triệu đồng. Còn đây là lý do mà tòa án buộc mở lối đi trên phần đất gia đình ông Bo.

Mặc dù không phải là lớn, nhưng câu chuyện đất không có lối đi, phải đi nhờ trên phần đất người khác khá phổ biến tại vùng nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long. Việc ứng xử như thế nào để đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan, vừa giữ được tình làng nghĩa xóm là hết sức cần thiết./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.