Biến đổi khí hậu có thể khiến nước biển dâng thêm hơn 2m

Nga Nguyễn (VTV9)Cập nhật 09:05 ngày 23/05/2019

Băng trôi trên sông băng Collins. (Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Mực nước biển có thể dâng thêm tới hơn 2m vào năm 2100 nếu nhiệt độ toàn cầu tăng 5 độ C.

Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học vừa được công bố trên Kỷ yếu Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ.

Nếu khả năng mực nước biển dâng hơn 2m như các nhà khoa học mới công bố, mức độ hủy diệt sẽ rất khủng khiếp. Nhiệt độ tăng 5 độ C sẽ làm giảm đáng kể mức độ đóng băng ở Greenland cũng như ở Nam Cực. Để dễ dàng so sánh, theo báo cáo của LHQ vào năm 2013, nếu mực nước biển chỉ cần cao thêm khoảng 1m, Trái đất mất đi một phần đất lớn tương đương diện tích đất liền của nước Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Anh cộng lại.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc nhiệt độ tăng tới 5 độ C về mặt khoa học chỉ ở mức khoảng 5%, nhưng nghiên cứu cho rằng vẫn cần phải xem xét và không nên coi thường.


Cảnh báo nước biển dâng ngày càng nhanh Cảnh báo nước biển dâng ngày càng nhanh

VTV.vn - Một báo cáo của các nhà khoa học tại Mỹ cho thấy, tốc độ nước biển dâng trước đây là 3mm/năm có thể tăng gấp 3 lên mức 10mm/năm vào năm 2100.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.