Biến rác, phế liệu thành sân chơi tái chế cho trẻ em

Trương Thủy (VTV9)Cập nhật 16:29 ngày 26/01/2020

VTV.vn - Quận Đoàn quận 1 TP.HCM đã có ý tưởng tái chế rác thải, phế liệu thành một sân chơi đầy ý nghĩa cho trẻ em.

Chung cư 189B Cống Quỳnh, quận 1 bỗng trở nên náo nhiệt hơn lệ thường. Già trẻ lớn bé, ai ai cũng ngạc nhiên khi thấy hàng chục món đồ lạ mắt được mang tới. Người sơn, người đóng đinh, người lắp ráp... Sân chung cư mọi lần đầy rác thải và xe cộ ngổn ngang, giờ đây trở nên quang quẻ, và hàng chục món đồ chơi dành cho thiếu nhi dần được thành hình.

Những chiếc lốp xe, thanh sắt đã qua sử dụng, những mẩu gỗ thừa trong sản xuất bàn tủ, dưới đôi tay khéo léo của các bạn trẻ đã trở thành chiếc ván bập bênh, xích đu... Những món đồ chơi đều rất bắt mắt, an toàn, phù hợp với lứa tuổi, kích thích sự vận động và tư duy sáng tạo của các em.

Hoạt động sân chơi như thế này ngoài ý nghĩa thiết thực và bổ ích là đem đến cho các em một sân chơi giúp phát triển thể chất, có những hoạt động bên ngoài trường học, còn góp phần nâng cao ý thức của mọi người trong việc tái chế rác, tái sử dụng phế liệu, để làm sao có thể bảo vệ môi trường, xanh hơn, sạch hơn.

Quán cà phê từ rác tái chế Quán cà phê từ rác tái chế

VTV.vn - Một quán cà phê ở Campuchia được tạo nên từ rác thải tái chế. Chủ nhân của nó chính là anh Ouk Vanday, 35 tuổi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.