Bình Dương: Lắp điện cho gần 50 hộ dân

Nhật Phương, Hữu Thành (VTV9)Cập nhật 12:47 ngày 15/06/2020

VTV.vn - Sau khi kênh VTV9 phản ánh gần 50 hộ dân tại KCN Mỹ Phước 3, Bình Dương, phải sử dụng điện tạm bợ, chính quyền địa phương đã rốt ráo làm việc với điện lực để kéo điện.

Chỉ mới cách đây vài ngày, gia đình cô Thanh phải sống trong tình trạng điện đóm chập chờn, nấu cơm 3 tiếng không chín, đồ điện thay nhau hỏng hóc liên tục. Lí do họ không có nguồn điện chính mà phải sử dụng nguồn điện kéo tạm từ cách đó hơn 300m. Thế nhưng, hôm nay trạm điện được hạ thế cách nhà cô chỉ vài chục mét, cuộc sống gia đình đã thay đổi tích cực.

Điện sinh hoạt là nhu cầu thiết yếu, nhưng đối với những hộ dân sinh sống bằng công việc kinh doanh tại đây thì việc có nguồn điện ổn định trở lại quý giá hơn bao giờ hết.

Không chỉ 1, 2 nhà, mà tới 50 hộ dân tại đây đã từng sống trong cảnh sử dụng điện tạm bợ như thế này. Lý giải nguyên nhân, chính quyền địa phương cho biết trước đây khu vực này thưa thớt dân cư, thường xuyên có nạn trộm cắp dây điện, tuy nhiên khi nhận được phản ánh của nhiều hộ dân, cơ quan chức năng đã có kế hoạch hạ trạm điện.

Hiện nay trên địa bàn thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã có nhiều khu vực tập trung dân cư sinh sống. Theo chính quyền thì cơ sở hạ tầng đã có, tuy nhiên với những khu vực dân cư còn thưa thớt, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát để sớm có kế hoạch phù hợp phục vụ điện lưới cho người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.