TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Bình Thuận - đảm bảo an toàn cho du khách ở các điểm du lịch

Văn Giang, Nguyên Ngọc (VTV8)Cập nhật 05:37 ngày 25/11/2018

VTV.vn - Vùng biển Hàm Tiến - Mũi Né, trời trong xanh, ít mưa khiến cho nhiều du khách chủ quan tắm biển, ẩn chứa nhiều rủi ro. Bình Thuận lưu ý các cơ sở lưu trú cho các du khách.

Dọc tuyến đường từ thành phố Phan Thiết đến khu du lịch Hàm Tiến- Mũi Né, loa phóng thanh liên tục phát cảnh báo bão, lũ, triều cường. Dưới mép nước, dọc bờ biển cũng có người của các cơ quan chức kêu gọi người dân không xuống biển. Thế nhưng, những thông điệp được phát đi, dường như chỉ hiệu quả với người dân địa phương. Còn du khách nước ngoài vẫn thản nhiên dạo biển, tắm biển, chơi các môn thể thao dưới nước, dù cho thời điểm này, sóng biển đã dâng cao hơn 1,5m rất nguy hiểm.

Khu du lịch Hàm Tiến-Mũi Né, hiện có hơn 3.400 du khách đang lưu trú, nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch, trong đó 2.272 người nước ngoài. Mọi thông tin về bão số 9 đã đến được với tất cả cơ sở du lịch và du khách. Những trường hợp chủ quan: vẫn tắm biển như trên là do vùng biển Hàm Tiến-Mũi Né lâu nay không có bão lớn, sóng dữ.

Trước thực tế này, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận yêu cầu, chính quyền các địa phương phải có giải pháp quyết liệt để bảo đảm an toàn cho du khách. Từ thực tế tại vùng biển Bình Thuận, có thể thấy: việc tuyên truyền phòng tránh bão lũ cần có những giải pháp mạnh hơn, buộc tất cả người dân và du khách, kể cả du khách nước ngoài phải tuân thủ để đảm bảo an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.