Botswana: Hơn 500 con kền kền chết do bị đầu độc

Như Thủy (VTV9)Cập nhật 18:53 ngày 24/06/2019

(Ảnh: TTXVN phát)

VTV.vn - Hơn 500 cá thể kền kền quý hiếm đã chết tại Botswana sau khi ăn phải chất độc do những kẻ săn trộm để lại trên xác 3 con voi bị cưa ngà gần biên giới với Zimbabwe.

Theo các nhà bảo vệ động vật hoang dã, những kẻ săn trộm đã bỏ chất độc trên xác voi để tiêu diệt kền kền nhằm tránh bị phát hiện vị trí đã săn trộm. Nguyên nhân là do kền kền thường tập trung tại những địa điểm có xác động vật, dễ gây sự chú ý của lực lượng kiểm lâm. 

Vụ việc này đã làm dấy lên lo ngại về những hậu quả đối với thiên nhiên từ vấn nạn giết voi lấy ngà đang ngày một tăng tại châu Phi.

Nỗ lực ngăn chặn tình trạng săn voi lấy ngà Nỗ lực ngăn chặn tình trạng săn voi lấy ngà

VTV.vn - Nhu cầu tiêu thụ lớn dẫn tới việc săn bắn tràn lan, số lượng cá thể voi trên thế giới và châu Phi nói riêng đang giảm đáng kể.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.