Cà Mau: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh phải tăng 5 bậc trong năm 2020

Đặng Công - Văn Chiến (VTV9)Cập nhật 09:05 ngày 03/01/2020

VTV.vn - Năm 2018, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) của Cà Mau đứng 49/63 tỉnh, thành trong cả nước, nhưng năm 2020, chỉ số này phải tăng thêm 5 bậc.

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải trong cuộc họp triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 được tổ chức vào ngày 2/1. Theo ông Nguyễn Tiến Hải, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng cao, địa phương mới thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Để cải thiện thứ hạng này, các ban, ngành phải tiếp tục cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Khi doanh nghiệp, người dân đến liên hệ, cán bộ Nhà nước phải tìm hướng giải quyết nhanh theo đúng tinh thần, trách nhiệm được giao. 

Mặt khác, UBND tỉnh sẽ nghiên cứu ban hành và thúc đẩy triển khai những chính sách thu hút đặc thù, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đến đầu tư. Cũng trong cuộc họp này, UBND tỉnh Cà Mau thống nhất nâng mức tăng trưởng kinh tế năm 2020 là 7,5% so với chỉ tiêu tăng 0,7% mà Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra.


Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 2018: Cơ sở 'chẩn bệnh' cho các địa phương Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 2018: Cơ sở "chẩn bệnh" cho các địa phương

VTV.vn - Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được nhận định sẽ tạo sức ép khiến các địa phương buộc phải thay đổi, tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh tốt hơn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.