Cận Tết, người dân Bến Tre gồng mình ứng phó với xâm nhập mặn

Đặng Công - Phú Cường (VTV9)Cập nhật 07:58 ngày 24/01/2020

VTV.vn - Trong vài ngày qua, người dân ở thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre đã phải sử dụng nguồn nước nhiễm mặn.

Tết Nguyên đán đã cận kề. Trong lúc nhiều người đang chuẩn bị vui xuân, người dân tỉnh Bến Tre đang gồng mình ứng phó với xâm nhập mặn. Nhiều giải pháp cấp bách đang được chính quyền địa phương triển khai trong những ngày cận Tết Nguyên đán này.

Trên sông Ba Lai ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, hiện độ mặn đo được ở con sông này đã hơn 1,12o/oo. Gần như toàn bộ các con sông ở tỉnh Bến Tre đều đã nhiễm mặn như thế này. Không còn nước ngọt, 4/5 nhà máy cấp nước ở địa phương này phải lấy nước sông nhiễm mặn xử lý và cấp cho người dân sử dụng.

Yêu cầu cấp bách nhất của tỉnh Bến Tre hiện nay là phải đảm bảo nước ngọt cho người dân và hoạt động của các nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện. Địa phương đã quyết định đắp đập, chặn dòng sông Ba Lai tạo thành một hồ nước tự nhiên. Sau đó, nước ngọt từ thượng nguồn sẽ được dẫn về bổ sung cho hồ nước này.

Sau Tết Nguyên đán, tỉnh Bến Tre sẽ cho đắp đập này. Khi xong con đập, hồ chứa nước ngọt tự nhiên với khoảng 5 tỷ m3 nước sẽ được hình thành. Trước đó, Bộ NN&PTNT đã kịp thời đưa vào sử dụng 19 cống ngăn mặn thuộc dự án Bắc Bến Tre. Các dự án này sẽ kết hợp ngăn mặn, trữ nước ngọt giúp địa phương vượt qua những khó khăn trong mùa khô năm nay.

Bến Tre công bố tình huống khẩn cấp do xâm nhập mặn Bến Tre công bố tình huống khẩn cấp do xâm nhập mặn

VTV.vn - Tỉnh Bến Tre vừa công bố tình huống khẩn cấp do mặn xâm nhập trên địa bàn tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.