Cần Thơ chi gần 20 tỷ đồng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Kim Lâm (VTV9)Cập nhật 15:00 ngày 29/05/2019

Cần Thơ sẽ chi gần 20 tỷ đồng để phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong năm 2019.

VTV.vn - Sáng 29/5, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ đã họp bàn giải pháp chủ động ứng phó với thiên tai.

Gần 20 tỷ đồng là số tiền mà Cần Thơ dự kiến chi cho công tác phòng chống thiên taitìm kiếm cứu nạn trong năm 2019.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ đề nghị các quận, huyện tăng cường rà soát, dự báo diễn biến thời tiết, thiên tai, sạt lở bờ sông, xây dựng kế hoạch thủy lợi mùa khô; phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn…

Vấn đề sạt lở bờ sông, kênh rạch được chú trọng đặc biệt bởi tình trạng này đang gia tăng cả về cường độ và số lượng. Từ nay đến năm 2030, Cần Thơ sẽ đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng xây dựng 24 công trình phòng chống sạt lở bờ sông rạch, di dời những hộ ven sông vào nơi an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Giữ đam mê chế tác đàn ghi ta ở phố biển

VTV.vn - Cây đàn ghi ta, tiếng đàn ghi ta- có lẽ đã quá quen thuộc với mọi người. Nhưng, không phải ai cũng tận mắt nhìn thấy đàn ghi ta được làm ra như thế nào.