Cần tố giác hành vi chiếm đoạt tài sản

VTV.vn - Theo các chuyên gia pháp luật, việc sang tên khu đất được góp từ nhiều người dân rồi chuyển nhượng cho đơn vị khác làm dự án mà không trả quyền lợi là có dấu hiệu lừa đảo.

Quá bức xúc, và đã chờ đợi hơn 15 năm, các nạn nhân đã tìm đến cơ quan chức năng thì lại bất ngờ được biết thửa đất của mình đã bị đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã làm hợp đồng ủy quyền cho ông Tô Công Thành. Tiếp sau đó, ông Thành đã có thỏa thuận nhận hơn 2 tỷ đồng tiền bồi thường quyền sử dụng đất với Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh nhà Đoàn Nguyên để triển khai dự án khác trên mảnh đất này.

Theo các luật sư, đây là hành vi có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiến đoạt tài sản của người khác. Các luật sư cũng cho rằng, người bị hại nên nộp đơn tố giác tội phạm đến các cơ quan chức năng. Theo quy định mới thì hành vi này sẽ chịu mức cao nhất là 20 năm tù giam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.